Xây dựng mối quan hệ quân, dân gắn bó

06:31 - Chủ Nhật, 20/11/2022 Lượt xem: 6367 In bài viết

ĐBP - Công tác vận động quần chúng thời gian qua được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ công tác biên phòng và phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ vậy, chất lượng các mặt công tác được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân ở khu vực biên giới thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; đồng thời, mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng được xây dựng vững chắc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sen Thượng hỗ trợ gạo cho gia đình khó khăn ở bản Tả Ló San, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé).

Một ngày giữa tháng 7, đoàn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng (huyện Mường Nhé) lên công tác tại bản Tả Ló San - nơi vành đai biên giới. Cùng với những nhiệm vụ phải triển khai, đoàn công tác do Thiếu tá Nguyễn Xuân Hướng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sen Thượng dẫn đầu còn dành thời gian đến thăm, động viên gia đình ông Pờ Xuân Chừ - người được coi là “cột mốc sống” trên đỉnh Tả Ló San. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hướng chia sẻ: “Trước đây, ông Pờ Xuân Chừ ngày đêm canh giữ 2 cột mốc 15, 16 trên tuyến vành đai biên giới. Vừa sản xuất giữ đất, ông còn là “tai mắt” tin cậy của lực lượng biên phòng. Có việc quan trọng xảy ra tại những mốc đó, ông lập tức thông tin cho Đồn được biết. Nhiều năm qua, cán bộ đồn và anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho ông vào các dịp lễ, tết; động viên những người con của ông tiếp tục phát huy tấm gương của cha mình...”.

Đó là một trong số rất nhiều câu chuyện đẹp được ghi nhận trên dọc tuyến biên giới về mối quan hệ quân - dân gắn bó. Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 455,573km với 29 xã, thuộc 4 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé), 299 thôn (bản); 3 cụm dân cư... Công tác tuyên truyền vận động, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng có liên quan thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Nội dung tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, không tiếp tay cho tội phạm; không xuất, nhập cảnh trái phép. Kết quả BĐBP đã tổ chức được 1.106 buổi tuyên truyền đến 51.799 lượt người...

Cùng với đó, thực hiện mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, năm 2022, các đồn biên phòng ủng hộ 5.400kg gạo hỗ trợ gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới. Duy trì và thực hiện chương trình “Quân dân y kết hợp”, Quân y BĐBP tỉnh, các đơn vị cơ sở phối hợp y tế các huyện, xã biên giới tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân ăn, ở hợp vệ sinh, tích cực phòng chống dịch bệnh; phát huy hiệu quả 3 phòng khám quân, dân y tại địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và Điện Biên. Đồng thời, BĐBP phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.349 lượt người, trị giá 455,6 triệu đồng; tiêm chủng mở rộng cho 6.014 lượt người dân...

Các đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các trường vận động 74 lượt học sinh bỏ học trở lại trường; xây, sửa 12 lớp học; vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà, dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo trị giá 1 tỷ 594 triệu đồng. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” năm học 2021 - 2022, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã ủng hộ, trao tiền hỗ trợ cho 77 em học sinh Nâng bước em tới trường (có 70 em học sinh Việt Nam và 7 em nước bạn Lào) với tổng số tiền là 454 triệu đồng và nhận nuôi 26 cháu “Con nuôi Đồn Biên phòng” đảm bảo cho các cháu có điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt, học tập...

Các lực lượng của BĐBP tỉnh còn tổ chức 1.284 ngày công giúp người dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa 45km đường thôn, bản; tu sửa 17,5km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 38ha; thu hoạch và chăm sóc 23,2ha hoa màu; giúp dân sửa chữa và làm mới 7 căn nhà; làm 1 chiếc cầu gỗ, bê tông, giúp 122 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo... Các đơn vị còn huy động 249 lượt cán bộ, chiến sĩ với 404 công tham gia giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; di dời 18 căn nhà, 79 người đến nơi an toàn... Không chỉ vậy, BĐBP vận động, phối hợp thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình chính sách và Nhân dân trên địa bản 5.874 suất quà trị giá trên 2,1 tỷ đồng... Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, xã biên giới tổ chức thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Triển khai “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, BĐBP tỉnh phối hợp tặng 304 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, trưởng dòng họ, các cháu học sinh nghèo...

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top